Kết quả tìm kiếm cho "thị trường UAE"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 704
Với việc chuyển trọng tâm từ vốn sang nguồn lực, Việt Nam sẽ được nhắc đến không phải thu hút bao nhiêu vốn FDI mà là công nghệ, tri thức, giá trị cho nền kinh tế.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày 14/07, lên mức cao nhất trong một tháng, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.
Giá dầu thế giới tăng gần 10% trong phiên giao dịch ngày 13/07, lên mức cao nhất trong một tháng, sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.
Giá dầu thế giới trở về vùng trước xung đột Mỹ-Iran bùng phát, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng và hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
Hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - đang có dấu hiệu phục hồi mạnh, qua đó góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu đối với nhiều quốc gia vốn phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh.
Giá xăng dầu hôm nay (23/06): Giá dầu thế giới giảm hơn 3% sau tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt lo ngại nguồn cung.
WB dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%.
Dự báo năm 2028, quy mô nền kinh tế Halal đạt khoảng 10.000 tỷ USD sẽ là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ Halal.
Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% khi chốt phiên giao dịch thứ Năm, do thị trường lo ngại triển vọng giải quyết xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn còn nhiều bất định.
Giá xăng dầu hôm nay (21/05): Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối.
Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 theo đề nghị của 3 nước vùng Vịnh. Tehran cũng gấp rút gửi Washington kế hoạch hòa bình 14 điểm thông qua trung gian Pakistan. Những động thái được đánh giá tích cực của các bên liên quan khiến giới quan sát có quyền hy vọng về khả năng xung đột sớm chấm dứt ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 sau khi lãnh đạo 3 cường quốc khu vực Trung Đông đề nghị ông “tạm hoãn”.